Kỳ 2: Đánh sập sào huyệt sản xuất "cỏ Mỹ"
Sau thời gian làm "tay chân" trong đường dây sản xuất "cỏ Mỹ" do Nguyễn Tuấn Thanh (1991, trú Bình Thạnh, TPHCM) điều hành, Nguyễn Thanh Nam (1998, trú Bình Thạnh, TPHCM) và Nguyễn Xuân Tuấn (1996, trú Thủ Đức, TPHCM) mâu thuẫn nên tách ra làm riêng.
Trong đó, Nam thuê một căn hộ chung cư để làm "lò sản xuất" và ngụy trang là nơi để đựng hàng hóa, buôn bán; còn Tuấn thuê một căn nhà 4 tầng tại TPHCM để ở, kết hợp sản xuất "cỏ Mỹ" và được ngụy trang bằng cửa hàng buôn bán. Ngoài ra, Nam và Tuấn còn lôi kéo thêm 2 đối tượng khác tham gia là Nguyễn Trung Hiếu (1999) và Nguyễn Ngọc Trường An (2001, đều trú Bình Thạnh, TPHCM) tham gia.
Qua công tác nghiệp vụ, trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSMT) xác định Nam và Tuấn là 2 đầu mối sản xuất, cung cấp "cỏ Mỹ" cho các đại lý tại Đà Nẵng, nhưng việc truy tìm ra nơi sản xuất của chúng rất khó khăn. Các trinh sát phải xâm nhập địa bàn, lần tìm thông tin nhiều ngày tại TPHCM mới xác định được địa điểm, để từ đó lên phương án triệt phá.
Xét thấy thời cơ thuận lợi, Ban chuyên án chia nhiều tổ công tác, đồng loạt tấn công các đối tượng tại nhiều địa điểm. Cụ thể, tại TPHCM, 2 tổ trinh sát bất ngờ ập vào căn hộ chung cư của Nam thuê và căn nhà 4 tầng của Tuấn thuê, thu giữ nhiều "cỏ Mỹ" và dụng cụ sản xuất. Nhờ phương án được lên kế hoạch chi tiết, do vậy các đối tượng hoàn toàn bất ngờ, không kịp trở tay, tiêu hủy các tang vật liên quan. 4 đối tượng: Nguyễn Thanh Nam, Nguyễn Xuân Tuấn, Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Ngọc Trường An đã bị bắt giữ tại hiện trường.
Tương tự, tại địa bàn Liên Chiểu (Đà Nẵng), 3 tổ trinh sát khác cũng bất ngờ ập vào các căn nhà thuê trọ của các đối tượng làm đại lý phân phối "cỏ Mỹ" bắt nhiều đối tượng, thu giữ nhiều tang vật. Theo đó, các tổ trinh sát đã bắt gọn 6 đối tượng, gồm: Võ Thanh Sơn, Ngô Việt Dũng, Lương Nhật Tin (1995, trú Liên Chiểu), Ngô Đại Thắng (1995, trú Hòa Vang), Trần Quốc Cường (1988, trú Quảng Ngãi), Trương Văn Cường (1985, trú Liên Chiểu).
Quá trình bắt quả tang và khám xét, Ban chuyên án thu giữ tang vật, gồm: 380kg thảo mộc, sợi thuốc lá "cỏ Mỹ"; 1,3kg nguyên liệu bột; 45 lít dung dịch ma túy để phun tẩm tạo ra "cỏ Mỹ"; 3kg dung dịch ma túy; 2 máy ép nhiệt, 1 bộ máy pha trộn hóa chất; nhiều loại hóa chất, dung môi dùng để pha trộn tạo dung dịch ma túy khoảng 4 cân; 14 ĐTDĐ; 5 xe máy, 1 xe ô-tô; hơn hai trăm triệu đồng tiền mặt và nhiều đồ vật khác có liên quan.
Tất cả mẫu vật nghi là ma túy (thảo mộc khô và dạng chất lỏng) thu giữ, Phòng CSMT trưng cầu giám định kếu quả đều có chất ma túy MDMB-4en-PINACA được quy định trong danh mục các chất ma túy và tiền chất.

Trên cơ sở tài liệu chứng cứ thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội: "Mua bán trái phép chất ma túy". Cơ quan điều tra cũng đã chứng minh được hành vi mua bán trái phép chất ma túy do Nguyễn Tuấn Thanh thực hiện.
Quá trình điều tra đã thực hiện lệnh phong tỏa 12 tài khoản tại ngân hàng của các đối tượng với số tiền hơn 600 triệu đồng. Đồng thời, chứng minh số tiền giao dịch liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy của các đối tượng từ tháng 6-2021 đến khi bị bắt giữ, ước tính hơn 30 tỷ đồng.
Ngay sau khi bắt 10 đối tượng tại TPHCM, Đà Nẵng, Ban chuyên án tiếp tục đấu tranh mở rộng, điều tra, xác minh các đối tượng liên quan. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt thêm 8 đối tượng khác liên quan đến hành vi mua bán ma túy tại nhiều địa phương, như Nha Trang, Huế, Hải Dương, Hà Nội.
HẢI QUỲNH